Tuyên phạt hơn 150 năm tù các bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá “nghìn tỷ” ở Bình Định

Thứ tư, 19/04/2023 07:22
Trong 2 ngày 17 và 18-4, TAND tỉnh Bình Định đã xét xử sơ thẩm đối với 43 bị cáo trong vụ án: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Đường dây đánh bạc “khủng” nói trên bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục An ninh mạng - Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Định triệt xóa năm 2021. Đây cũng là vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định về số bị cáo phạm tội và số tiền đánh bạc lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, tuy không được Nhà nước cho phép, nhưng để đạt được mục đích ăn thua tiền với nhau thông qua hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, từ tháng 8-2020 đến ngày 5-7-2021, Võ Văn Cương cùng đồng phạm đã nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super Master, rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý như Master, Agent giao cho các đối tượng truy cập vào trang web cá cược trực tuyến để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet; mỗi trận cá độ bóng đá có số tiền cá cược hơn 20.000.000 đồng.

Trong đó, 13 đối tượng tổ chức cá độ đá bóng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, như: Võ Văn Cương với tổng số tiền hơn 121,3 tỷ đồng; Hoàng Công Bình hơn 595,7 tỷ đồng; Thái Thanh Giảng hơn 67,6 tỷ đồng; Thái Văn Lâm hơn 50 tỷ đồng; Lê Anh Quốc Việt hơn 36,3 tỷ đồng; Hồ Ngọc Tính hơn 22,4 tỷ đồng; Lê Anh Quốc gần 20 tỷ đồng; Nguyễn Thành Công hơn 17,1 tỷ đồng; Lê Xuân Hiếu hơn 8,2 tỷ đồng; Lê Hoàng Trương hơn 4,4 tỷ đồng; Nguyễn Hoàng Vĩ hơn 2,4 tỷ đồng; Phạm Trọng Vũ hơn 3,3 tỷ đồng; Lâm Thanh Băng Vũ hơn 291 triệu đồng. Do đó, 13 bị cáo trên bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; ngoài ra, 30 bị cáo có liên quan trong vụ án bị truy tố về tội: “Đánh bạc”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, dựa trên kết quả điều tra, quá trình thẩm vấn và tranh tụng công khai tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. HĐXX nhận định, cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Bình Định là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên tuyên xử 43 bị cáo với tổng hình phạt 151 năm tù. Trong đó, bị cáo bị tuyên phạt mức cao nhất là Lê Anh Quốc (32 tuổi, trú tỉnh Bình Định) với 6 năm 9 tháng tù; các bị cáo bị phạt mức thấp nhất 6 tháng tù gồm: Trương Thị Mai (40 tuổi), Giả Thành Tuấn (26 tuổi), Võ Văn Phi (42 tuổi, cùng trú H. Phù Cát, Bình Định). Đây là mức hình phạt nghiêm khắc được áp dụng đối với các bị cáo, vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, vừa là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định phạm tội.

B.Đ